Triệt phá đường dây gái gọi là sinh viên

Thứ tư, 26/11/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp đại học tại chức trên địa bàn TP Vinh nhưng Nguyễn Thị Hoài (1983, trú xã Cẩm Sơn, H. Anh Sơn) nắm bắt được nhu cầu thích “rau sạch” của các đấng mày râu. Hoài đã nhanh chóng thiết lập một đường dây gái gọi với 20 cô gái “chân dài” được tuyển chọn từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn. Tuy nhiên, đường dây do Hoài cầm đầu này đã nhanh chóng bị CATP Vinh phát hiện, bắt giữ.

PHÁ CHUYÊN ÁN 255D

Thời gian gần đây, qua công tác nắm bắt tình hình, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh đã phát hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của một đường dây gái gọi rất lớn trên địa bàn TP Vinh. Tiến hành điều tra xác minh, các TS nhận thấy đây là một đường dây gái gọi “cao cấp” lên đến hàng chục người do “má mì” tên là Hoài điều khiển. Hầu hết những cô gái trong đường dây này đều là những “chân dài” xinh đẹp, mỹ miều và là sinh viên trong các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Vinh.  Chính vì thế, đường dây này đã thu hút rất nhiều “khách hàng” đại gia có nhu cầu tìm đến. Tuy nhiên, để điều hành đường dây này, Hoài rất ít khi lộ diện mà chỉ điều khiển “các em” qua điện thoại. Chính điều này đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra của các TS.

Nguyễn Thị Hoài.

Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, giữa tháng 11-2014, lãnh đạo CATP Vinh xác lập Chuyên án 255D để đấu tranh, triệt xóa. Qua theo dõi, nắm tình hình, 18 giờ ngày 17-11, các TS Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Paraha trên đường Hà Huy Tập, TP Vinh bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong 2 phòng nghỉ 204 và 205. Tại hiện trường, các TS thu giữ 3 BCS, 5 ĐTDĐ và 4,8 triệu đồng. Sau khi lập biên bản, các gái bán dâm và khách làng chơi nhanh chóng được đưa về trụ sở CATP Vinh để làm rõ. Tại CQĐT CATP Vinh, danh tính gái bán dâm được xác định là Trương Thị Hiền (1993, trú H. Quỳ Hợp) và Trần Thị Nga (1990, trú H. Diễn Châu) cùng 2 khách mua dâm ở TP Vinh và Hà Tĩnh. Qua khai thác nhanh, các đôi nam nữ này khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua một người môi giới tên là Hoài.

Từ lời khai của các đối tượng cùng những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, các TS Đội CSĐTTPVTTXH đã nhanh chóng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hoài (1983, trú xã Cẩm Sơn, H. Anh Sơn, đang thuê trọ tại khối 17, P. Hưng Bình, TP Vinh) - người cầm đầu đường dây gái gọi sinh viên này, phá thành công Chuyên án 255D.

 

GÁI GỌI LÀ SINH VIÊN

Qua đấu tranh khai thác, Hoài khai nhận đường dây này đã tồn tại được gần 2 năm với 20 cô gái bán dâm, trong đó có hơn nửa là sinh viên của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Vinh. Từng là sinh viên đại học xinh đẹp, ăn chơi nhưng sau khi ra trường, Hoài không xin được việc làm. Thông qua các mối quan hệ bạn bè, chơi bời của mình, Nguyễn Thị Hoài đã nhanh chóng tiếp xúc với nhiều “đấng mày râu” giàu có trên địa bàn TP Vinh. Từ nắm bắt được tâm lý thích hàng gái gọi “cao cấp” của các đấng mày râu nên Hoài đã nảy sinh ý định thu nhập các “đàn em” là sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn vào đường dây của mình.

Để thực hiện công cuộc tìm kiếm các “chân dài” vào đường dây “truy hoan trác táng” của mình, Nguyễn Thị Hoài đã cất công thường xuyên lân la đến các khu trọ sinh viên, cổng trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Vinh hoặc những sinh viên ra trường nhưng chưa tìm được việc làm để làm quen với các nữ sinh này. Sau khi “nhắm” được một số cô gái có gương mặt xinh đẹp, ngoại hình ưa nhìn thì Hoài lân la xin số điện thoại rủ rê các nữ sinh này đi ăn uống, hát hò. Chính vì vậy, có rất nhiều nữ sinh không có tiền tiêu nhưng lại ăn chơi đua đòi đã “sập bẫy” của Hoài.

Sau khi tìm được các “chân dài”, Hoài đã tìm đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Vinh và “rải” số điện thoại cùng lời nhắn với các nhân viên, bảo vệ các nhà nghỉ, khách sạn là nếu các “thượng đế” có nhu cầu tìm hàng “cao cấp” thì nhanh chóng gọi điện cho Hoài. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Hoài liền gọi điện “điều” các sinh viên đến phục vụ “thượng đế”. Chính vì vậy đường dây hoạt động bí mật nên Hoài không cần ra mặt mà chỉ điều hành qua điện thoại nhưng vẫn thu được “hoa hồng”. Theo lời khai của Hoài, trung bình cứ mỗi lần bán dâm được thỏa thuận với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượt và tỷ lệ chia phần trăm là 30/70 (người bán dâm hưởng 70%, 30% nộp cho Hoài). Chính vì dễ dàng kiếm được khoản tiền lớn nên rất nhiều cô gái, đặc biệt là sinh viên đã sa chân vào đường dây này.

Ngày 25-11, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng CATP Vinh cho biết: Hiện CATP Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoài về tội “Môi giới mại dâm” và tiếp tục điều tra mở rộng.

D.H